Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộng Quỷ

Chương 2

Ngọc Mai nằm dài trên ghế lười, chân lấy đà khẽ đung đưa, chống cằm nhìn Bình Châu ngồi cạnh gọt vỏ táo cẩn thận, tạo thành một sợi dài rủ xuống chạm vào mặt đất trông rất là vui mắt. Cậu năm nay mười lăm tuổi, bắt đầu ra dáng một thiếu niên, khuôn mặt lúc nhỏ với bây giờ đã có phần thay đổi. Đường nét ngũ quan hiện tại tinh tế mềm mại, thoạt nhìn trông rất vô hại nhưng chỉ cô mới biết đứa trẻ mình nuôi ra tính cách không dễ chọc. Cô rất thích nhìn khuôn mặt này của cậu, nhất là lúc cậu đang tập trung làm công việc của mình.

Bình Châu bị nhìn đến cứng đờ cả mặt, cậu ngưng hành động gọt táo lại ngước lên nhìn mẹ: "Mẹ đừng nhìn con nữa."

Ngọc Mai chậc một tiếng, cựa người tìm một tư thế thoải mái, khẽ nheo mắt: "Con trai mẹ nuôi ra lại không cho mẹ nhìn à?"

Cậu biết từ lâu Ngọc Mai không phải mẹ ruột của mình. Cô nghĩ chẳng cần thiết phải giấu, trước sau gì cậu cũng phải biết thì cứ nói thẳng ra, sau này đỡ phải làm cả hai bối rối. Bình Châu biết cô còn trẻ đã nhận nuôi cậu không dễ dàng, tự tay chăm bẵm, dạy chữ nghĩa dạy đạo pháp. Cho cậu không thiếu vật chất hay tình thương, nên đối với người mẹ này cậu luôn đặc biệt mang theo kiên nhẫn: "Được rồi, được rồi. Mẹ nhìn đi, nhìn đi."

Ngọc Mai hài lòng xiên một miếng táo con trai đã cắt vỏ sẵn cắn một miếng: "Đương nhiên là phải nhìn rồi, lớn lên xinh đẹp như vậy mà."

Bình Châu cười cười lắc đầu không nói gì nữa, chỉ tập trung gọt nốt quả táo còn lại. Cô cũng không nói gì thêm, nằm ngửa mặt nhìn trời.

Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài đột nhiên rung chấn mạnh, cả hai người không hẹn mà cùng phóng ánh mắt ra cửa. Sau cơn địa chấn nhẹ của cánh cửa thì nó mở ra, bên ngoài dày đặc sương mù không nhìn rõ bóng dáng người đang tới. Người kia làm hành động phủi bụi trên vạt áo, một chân bước vào đồng thời theo đó là một giọng nữ cất lên: "Chị ở đâu không ở, tại sao cứ phải chạy lên cái nơi nhìn người cũng nhầm với chó làm gì vậy?"

Ngọc Mai đang cảnh giác khi nghe thấy giọng nói kia thì khẽ nhướng mày, thả lỏng tiếp tục để người nằm lại xuống ghế đáp: "Sao mà tìm được tới đây vậy?"

Người kia bước vào hẳn trong sân, cách ly với tầng sương mù cuồng cuộn bên ngoài. Lúc này mới thấy rõ người phụ nữ này mang diện mạo khuôn mặt có khí chất rất nổi bật. Nếu nói Ngọc Mai mang một nét đẹp dịu dàng sâu lắng, nhìn một lần vẫn đủ khiến người ta vấn vương mãi; thì người này lại mang một vẻ rực rỡ lộng lẫy làm mọi thứ xung quanh phải lu mờ mấy phần, gây ấn tượng rất mạnh mẽ với thị giác của người khác.

Hai người có đường nét khuôn mặt giống nhau bảy phần nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược, đặt cạnh nhau tạo nên sự tương phản rõ rệt nhưng lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

Bình Châu không biết người tới là ai, nhìn phản ứng của mẹ có lẽ là người quen nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Cô ta thì lại đặc biệt chú ý đến cậu, nhìn mấy lượt từ đầu tới chân rồi mới quay qua hỏi Ngọc Mai: "Đây là ai vậy?"

Ngọc Mai không mấy mặn mà đáp: "Con trai của chị."

"Hả?"

Bình Châu cũng ôm một bụng thắc mắc muốn hỏi xem người vừa đến này là ai mà lại có thể tự nhiên như ở nhà như vậy thì Ngọc Mai đã giới thiệu trước: "Đây là dì con, Đào Diễm."

Cậu gật nhẹ: "Con chào dì."

Đào Diễm tuy chưa hết sốc nhưng thấy thiếu niên đẹp trai lễ phép trước mặt cũng hài lòng cười mỉm: "Ngoan thật đó, thế bố con tên gì?"

Hai người kia nghe xong câu hỏi liền khựng lại, mặt đầy chấm hỏi nhìn Đào Diễm. Bố gì ở đây vậy?

Ngọc Mai suýt thì bị miếng táo trong miệng làm cho mắc nghẹn, ho khan hai tiếng rồi nhìn em gái mình như nhìn sinh vật lạ: "Cái nơi này người còn khó kiếm, em bảo chị lấy đâu ra một người đàn ông để sinh con?"

Đào Diễm cũng ngây người: "Chứ tên nhóc này ở đâu ra?". Nếu nói về diện mạo quả thật cậu nhóc này không giống chị mình, nhưng từ thần thái đến khí chất này thì cô lại bất giác nghĩ cậu là con ruột của chị. Đào Diễm nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiến sát lại chị mình: "Chẳng lẽ là chị nhặt à?"

Ngọc Mai hờ hững đung đưa ghế, thong thả lấy thêm một miếng táo bỏ vào miệng, liếc Đào Diễm: "Không thì sao? Chị tự sinh chắc?"

Đào Diễm tặc lưỡi, quay sang nhìn Bình Châu. Thiếu niên mười lăm tuổi nhưng trong xương cốt đã toát ra vẻ điềm tĩnh mà một đứa trẻ ở tuổi này không nên có, càng nhìn càng thấy cái phong thái ung dung này gần như là sao chép từ Ngọc Mai chuyển sang cậu.

Bình Châu bị nhìn như vậy không kìm được nghĩ đến cái cách mà mẹ nhìn mình cũng giống giống như vậy, cười gượng: "Dì có chuyện gì sao?"

Đào Diễm càng nhìn lại càng ưng mắt thiếu niên trước mặt: "Vận may của chị cũng tốt quá rồi, có thể nhặt được một thằng nhóc vừa ngoan vừa đẹp thế này." Rồi cô hỏi cậu: "Con tên gì?"

Bình Châu khẽ đáp: "Bình Châu ạ."

Ngọc Mai nhìn em gái mình cứ dán mắt vào con trai thì cũng chướng mắt nổi hứng mỉa mai: "Sao nào? Ghen tị à? Thích thì tự đi mà sinh."

Đào Diễm ghét bỏ nhìn chị mình hóa thành gà mẹ bảo vệ gà con: "Chị ăn phải thuốc nổ đấy à? Em đã làm gì đâu."

Ngọc Mai cũng không khách sáo đáp trả: "Ừ ừ, cái cửa nhà chị nó cũng đã làm gì em đâu."

Đào Diễm á khẩu: "..."

Nhìn hai người phụ nữ đấu khẩu với nhau cũng không có gì thú vị nên cậu cúi người gom vỏ táo lại rồi đứng lên xin phép đi làm việc khác, để lại sự riêng tư cho hai người: "Con đi cho cá ăn đây, hai người cứ nói chuyện tiếp đi."

Đợi cậu đi xa Đào Diễm quay qua nhìn chị mình đầy ẩn ý, cô nhìn ra đứa trẻ này thân mang linh khí dồi dào, căn cơ rất thích hợp để tu luyện huyền học: "Đứa trẻ này tư chất không tệ, chị đã truyền dạy đạo pháp cho nó rồi à?"

Ngọc Mai không mấy mặn mà với chủ đề này chỉ đáp qua loa lấy lệ: "Đã dạy rồi."

Đào Diễm lại không kìm được nhớ đến dáng vẻ ngông cuồng thuở thiếu thời của chị mình, Ngọc Mai là dị tài khó gặp trong tông môn. Tu luyện đạt cảnh giới cao lúc trẻ tuổi nên bản tính sinh ra kiêu ngạo không để kẻ thù vào mắt, chính vì thế mà khi độ kiếp cô suýt nữa thất bại vào phút chót. Một đòn này của thiên đạo đánh xuống dường đánh tan luôn sự kiêu ngạo của cô, tạo nên đả kích không nhẹ. Sau sự việc đó Ngọc Mai không lời từ biệt liền mai danh ẩn tích, tránh xa huyền môn suốt mười lăm năm trời.

Đào Diễm gần như lật nửa cái giới huyền môn lên mới hỏi được tung tích của chị mình, đến nơi lại thấy chị nuôi dưỡng một hạt giống tốt như vậy. Đứa trẻ này kế thừa trọn vẹn phong thái của Ngọc Mai, từ trong cốt cách đã là kẻ không tầm thường. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px